Xã cửa ngõ biên giới phía Đà Nẵng quyết liệt đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng

Thứ hai, 19/01/2026 19:05

Xã A Vương, TP Đà Nẵng nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nối liền các địa phương miền núi biên giới TP Huế, là điểm đầu tuyến đường ĐT606 lên các địa phương vùng cao xã Tây Giang, Hùng Sơn, lên cửa khẩu phụ biên giới Việt-Lào. Nhằm tăng cường bảo đảm ANTT và quyền lợi người tiêu dùng dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã A Vương đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch tập trung vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Công an xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn
Công an xã A Vương cùng lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn

Qua triển khai kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, lực lượng Công an xã đã kịp thời phát hiện và xử lý 2 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa theo quy định.

Những mặt hàng không rõ nguồn gốc này không chỉ gây thất thu thuế cho Nhà nước, mất ổn định thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an xã đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Công an xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn

Việc xử lý kịp thời các vi phạm trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch tại địa phương.

Công an xã A Vương khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành pháp luật, chỉ buôn bán hàng hóa có đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Hồng Thanh

Mua dầu, mỡ bẩn để bán kiếm lời

Khoảng 14 giờ ngày 7-1, Công an xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra hành chính nhà một hộ dân tại thôn Long Bàn Bắc đã phát hiện khoảng 1,57 tấn dầu ăn và 0,39 tấn mỡ heo đã qua sử dụng cùng khoảng 1 tạ nhớt thải đã qua sử dụng được thu mua, tàng trữ trái quy định.

Kịp thời ngăn chặn hơn 1,9 tấn dầu, mỡ thải có nguy cơ xâm nhập bữa ăn người dân

Ngày 8-1, Công an xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, xử lý một vụ thu mua, tàng trữ số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng cùng nhớt thải trái quy định.

Buôn điện thoại “mù” nguồn gốc

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh điện thoại N.L. của ông T.T.N (1978, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), ngày 4-1, Công an xã Thăng Bình cho biết, đã phát hiện, tạm giữ 14 chiếc ĐTDĐ không rõ nguồn gốc trị giá 60 triệu đồng.

Xử phạt 12 triệu đồng đối với 1 trường hợp kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, Đội QLTT Số 12 vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh N.H, ở địa chỉ Khối phố Phong Nhị (phường An Thắng) của bà H.T.A.T.

Đừng tiếp tay cho “hàng hiệu giá rẻ”

Trong năm 2025, mặc dầu hoạt động trong bối cảnh có nhiều biến động lớn, sự chuyển đổi mô hình hoạt động mới, mô hình Chi cục thuộc Sở, cùng với đó là việc sắp xếp sáp nhập với Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Nam cũ